Sẽ trả tiền thù lao tập huấn năm 2006

Bà thắc mắc: “Vì sao tôi và các nhân viên của khoa vệ sinh an toàn thực phẩm đã nhiều lần đề nghị trung tâm thanh toán các khoản tiền thù lao tập huấn ngoài giờ từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết?”.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trả lời: Vì sơ suất nên danh sách nhận tiền thù lao tập huấn ngoài giờ năm 2006 không ghi tên bà Thanh và một số nhân viên. Sau đó, trung tâm có bổ sung nhưng chưa kịp thanh toán. Từ đây đến cuối năm, trung tâm sẽ thanh toán cho bà Thanh và các nhân viên của khoa vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng trường hợp của bà Thanh, trung tâm sẽ tạm ứng trước cho bà.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm