Thông tin từ bạn đọc

Người dân đã đặt một số vật dụng để cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người chạy xe máy bị té vào chiều tối.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, khu sẽ cử nhân viên xuống kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng trên. GIA NGHĨA

Cửa hàng nhựa lấn chiếm lề đường. Bạn đọc tên N. (số điện thoại 083923…) phản ánh trên đường Hàm Tử (gần cầu Nguyễn Tri Phương) thuộc phường 6, quận 5 (TP.HCM) có cửa hàng nhựa và các quán nhậu lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán.

Ông Trương Quan Tiến, Tổ trưởng Thanh tra Xây dựng phường 6 (quận 5), cho biết phường vẫn thường xuyên kiểm tra và xử phạt các quán nhậu vi phạm. Riêng có một hộ buôn bán đồ nhựa, sau khi bị phường lập biên bản, mời lên làm việc đã chống cự và có lời lẽ không hay đối với những người thi hành công vụ. Thời gian tới, phường sẽ cố gắng xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn. NGUYỄN HIỀN

Tổ chức bói toán. “Tại hẻm 457, Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10 (TP.HCM) có một gia đình thường xuyên tổ chức bói toán nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự trong khu vực” - một bạn đọc báo tin.

Ông Võ Hoàng Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường 13 (quận 10), cho biết có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa chỉ trên nhưng do phường chưa bắt quả tang nên chưa xử lý được. Công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực kiểm tra, theo dõi. KIỀU PHÚ

Tăng giá hai lần trong năm. “Tại KP 5, phường 1, quận 8 (TP.HCM) có một nhà trọ thu tiền thuê nhà rất cao, trong năm có đến hai lần tăng giá. Giá điện, nước cũng cao: 3.000 đồng/kW điện; 15.000 đồng/m3 nước” - một bạn đọc báo tin.

Theo ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch UBND phường 1 (quận 8), công an phường này được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn không tăng giá cho thuê nhà và cả giá điện, nước. Với thông tin do báo cung cấp, phường sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm. KIỀU PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm