Thông tin từ bạn đọc

Dù trời nắng nhưng nhiều ổ gà, ổ voi vẫn bị ngập nước (ảnh) gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Ông Danh Cư, Chủ tịch UBND phường 16 (quận 8), cho biết do khúc đường trên không có hệ thống thoát nước nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước. Mỗi khi trời mưa hay triều cường thì bị ngập nặng. UBND phường đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, nâng cấp tuyến đường. ÁNH TUYẾT

Tường cũ dọa sập? “Khu vực đầu hẻm 27, đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3 (TP.HCM) có một số bức tường cũ, mục nát đã lâu ngày, có thể đổ xuống gây nguy hiểm cho người dân” - một bạn đọc có số điện thoại 091376… báo tin.

Ông Lê Minh Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường 8 (quận 3), cho biết hằng năm, trước mùa mưa bão, phường vẫn cử lực lượng đi kiểm tra, đánh giá thực trạng tường rào, nhà cửa để có cách xử lý. Khu vực trên đúng là có một số nhà dân xây dựng lâu ngày, tường rào bị xuống cấp nhưng chưa mục nát đến mức có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phường cũng sẽ đi kiểm tra thêm để nếu cần thì có hướng khắc phục. HÀ MINH

Công ty tái chế cao su gây ô nhiễm. Bạn đọc H. (điện thoại số 098512…) phản ánh Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tiến Đạt (đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) gây ô nhiễm. Công ty được thành lập năm 2007 với ngành nghề sản xuất và tái chế cao su, vỏ ruột xe. Mỗi khi công ty hoạt động, bụi từ máy mài cao su bay khắp nơi.

Ông Trần Duy Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân), cho biết phường đã nắm được thông tin này và đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm của công ty. Đầu năm nay, sau khi kiểm tra lần nữa, phường đã yêu cầu công ty ngưng hoạt động, di dời ra vùng ngoại thành. NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm