Xây nhà vệ sinh lấn hẻm

Việc này làm con hẻm đã hẹp càng hẹp hơn chỉ vừa một người dắt xe ra vào.

“Tôi nhiều lần phản ánh với địa phương. Sau đó, lãnh đạo quận chỉ đạo phường tiến hành chỉnh trang hẻm, giải tỏa những phần xây dựng lấn chiếm. Vì sao đến nay phường vẫn chưa tháo dỡ nhà vệ sinh xây lấn chiếm này?” - bà Ba hỏi.

Ông VÕ NGUYỄN HOÀNG DŨNG, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), cho biết căn cứ vào hồ sơ lưu trữ của quận, con hẻm 120/4bis có ba nhà lấn chiếm hẻm. Tuy nhiên, việc cưỡng chế tháo dỡ để thực hiện quy hoạch mở rộng hẻm thuộc thẩm quyền của quận. Mặt khác, do thời điểm xây dựng của ba nhà này đều trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Xây dựng có hiệu lực) và khu vực hẻm này hiện nay chưa thực hiện quy hoạch, do đó các phần lấn chiếm vẫn phải giữ hiện trạng chờ đến khi có quy hoạch sẽ xử lý.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm