2 nữ sinh chết thảm dưới bánh xe bồn

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 sáng nay (9/11), trên quốc lộ 1A đoạn qua khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Vào giờ nói trên, em Bùi Thị Mây (SN 1990, trú tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, đang học trung cấp tại TP Vinh) điều khiển xe máy mang BKS 37H1-1017 từ thị trấn Cầu Giát về nhà, khi đang rẽ sang đường thì bị chiếc xe bồn chở dầu mang BKS: 29T-9817 chạy cùng chiều lao đến, cuốn em Mây cùng chiếc xe máy vào gầm.

Cùng lúc đó, em Nguyễn Thị Thanh Hoài (SN 1995, trú xóm 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu - học sinh trường THPT Quỳnh Lưu I) cũng đang rẽ sang đường, bị chiếc xe ô tô này tông vào.

Vụ tai nạn xảy ra làm em Mây chết tại chỗ, em Hoài bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, trên đường đến gần bệnh viện, do vết thương quá nặng nên em Hoài đã tử vong. Chiếc xe máy và xe đạp của hai em Mây và Hoài bị hư hỏng nặng.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời phân luồng tránh ùn tắc giao thông.

Theo Nguyễn Duy - Hoàng Lam (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm