Bắc Bộ mưa rải rác, Trung và Nam Bộ nắng nóng

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến yếu, nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác dông. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Hà Nội có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ C./.

Theo Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm