Cần Thơ: Hàng loạt nhà bị giật đổ do lốc xoáy

Một phần thị trấn Cờ Đỏ bị mất điện cục bộ do khoảng 40 cột điện bị gãy đổ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, lốc xoáy đã quét hơn 1 km qua các ấp Thới Hòa, Thới Hiệp, Thới Thuận… khiến mọi thứ nằm trong đường di chuyển của lốc bị ảnh hưởng nặng nề. Các mái tôn bị cuốn nằm ngổn ngang trên đường, cây cối xiêu vẹo, đổ rạp…

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Cờ Đỏ, lốc xoáy gây thiệt hại 135 ngôi nhà, trong đó 55 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 80 ngôi nhà bị tốc mái. Có bốn trụ sở cơ quan nhà nước tại thị trấn Cờ Đỏ bị hư hỏng nặng, 40 trụ điện bị gãy đổ và ít nhất sáu người bị thương…

Bộ đội giúp dân dọn dẹp, tháo dỡ nhà bị hư hỏng do lốc xoáy. Ảnh: CTV

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định bằng mọi giá thành phố không để người dân vì thiên tai này mà phải lâm vào cảnh thiếu chỗ ở hoặc thiếu đói. “Thành phố chỉ đạo ngành chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp đỡ và hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, nơi ăn chốn ở” - ông Dũng nói.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã hỗ trợ lương thực những người dân bị ảnh hưởng, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực để tiếp tục hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả của lốc xoáy. Đại tá Phan Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCLB tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết sẽ tham mưu với thành phố để lập ban cứu trợ cứu nạn nhằm tiếp nhận cứu trợ và hỗ trợ cho người dân.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm