VỤ “ĐẬP PHÁ BV NĂM CĂN, CÀ MAU”

Bị cáo đầu vụ bị phạt bảy năm năm tháng tù

Tất cả bị cáo đều bị phạt tù từ tám tháng đến bảy năm năm tháng, trong đó bị cáo chủ mưu Nguyễn Hoàng Long bị phạt phạt bảy năm năm tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ, rạng sáng 30-6-2011, 33 bị cáo trên đã tham gia đập phá BV Đa khoa huyện Năm Căn và nhà riêng của một số bác sĩ của bệnh viện này. Cơ quan công an đến làm nhiệm vụ giải tán đám đông, các bị cáo đã chống lại lực lượng làm nhiệm vụ với lý do bác sĩ tắc trách làm chết người, cơ quan chức năng không xử thì dân xử...

Trước đó, chị Dương Thu Huyền bị Lê Minh Lơ hiếp dâm, gây thương tích phải nhập viện. Đến rạng sáng, chị Huyền chết do bị chấn thương sọ não. Nhiều người bất bình và nghi ngờ bác sĩ thiếu trách nhiệm khiến chị Huyền chết. Những người quá khích lợi dụng tình hình này để gây rối...

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm