Chém hụt công an, lãnh 12 tháng tù treo

Theo tòa, tại thời điểm gây án và hiện nay, bị cáo có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi hạn chế do bệnh tâm thần nên được xử án nhẹ.

Chiều 15-12-2012, sau khi nhậu cùng Phạm Văn Gian và nhóm bạn, Quyền chạy xe về, ngang nhà anh Nguyễn Minh Thanh thì bị té xe chảy máu. Thanh cùng bạn chạy lại đỡ Quyền nhưng Quyền không cho. Lúc này, Gian vừa chạy xe tới, nghĩ Quyền bị nhóm của Thanh đánh ngã nên nhào vô đánh nhau. Thấy vậy, Quyền cũng xông vào đánh, được một lúc thì chạy về nhà lấy hai con dao chặt dừa quay lại đuổi chém nhóm của Thanh. Thanh bỏ chạy, Quyền quay lại nhà Thanh dùng dao chặt vào cửa sắt và hai xe máy. Công an xã Vĩnh Lương đến hiện trường yêu cầu Quyền bỏ hung khí về xã làm việc nhưng Quyền không chấp hành mà còn dùng dao chém công an viên Hà nhưng không trúng… Sau đó Quyền bị khống chế.

Do người bị hại từ chối giám định thiệt hại về tài sản và thương tích, đồng thời có đơn xin bãi nại nên Quyền không bị xử lý hình sự về hai hành vi này mà chỉ bị xử tội chống người thi hành công vụ.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm