Cùng hầu tòa vì rủ nhau chém người

Chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai tăng mức án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phương từ bốn năm tù lên sáu năm tù cùng về tội giết người...

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nạn nhân không chết nhưng các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng đầu nên đã cấu thành tội danh giết người. Đồng thời, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ hung hãn, thể hiện sự xem thường luật pháp, xem thường tính mạng sức khỏe của người được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong dư luận và gây mất trật tự xã hội địa phương… nên cần xử lý nghiêm.

Theo hồ sơ, trưa 17-7-2010, nhóm Tấn đến quán anh Nguyễn Văn Trẻ (người bị hại) tổ chức nhậu và chơi bida. Sau đó cả nhóm đến các bàn bida khác quậy phá nên bị anh Trẻ nhắc nhở. Tức giận, cả nhóm đã rủ nhau lấy dao, phảng... đuổi đánh anh Trẻ và người nhà khiến anh Trẻ bị thương tích ở vùng đầu.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm