Hành vi côn đồ, không được giảm án

Trong cuộc sống gia đình, Út lười biếng không chịu đi làm để phụ giúp nên thường xuyên bị anh trai la mắng, có lần anh dùng xẻng đánh Út. Chiều 25-1, Út đi uống rượu về đã cãi nhau với anh. Sau đó Út dùng dao đâm chết anh rồi bỏ trốn.

HĐXX phúc thẩm hành vi của Út là hung hăng, côn đồ, đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt sinh mạng của anh ruột nên cần phạt nghiêm. Mặt khác, tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, nay ở phiên phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

Đ.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm