Hầu tòa vì đi cướp giật lấy tiền thuê nhà

Tòa cho rằng hành vi trên của bị cáo làm ảnh hưởng xấu đến xã hội, gây mất trật tự trị an, trực tiếp xâm phạm lợi ích cá nhân của công dân, cần phải cách ly để giáo dục.

Theo hồ sơ, ngày 28-10-2011, Tùng và Vũ đi uống cà phê rồi nảy ý định cướp tài sản để bán lấy tiền thuê nhà. Sau đó Vũ đi bộ vào tiệm điện thoại ở đường Bạch Đằng, giả vờ hỏi mua điện thoại di động hiệu iPhone. Trong lúc thương lượng giá cả, Vũ bất ngờ bỏ điện thoại vào túi quần và chạy đến chỗ Tùng đang chờ bỏ chạy. Chủ tiệm tri hô nên mọi người xung quanh ùa ra bắt được cả hai.

V.TỨ - N.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm