Thành khẩn, được án treo

Theo hồ sơ, tháng 4-2001, Sang đã lừa đảo chiếm đoạt một xe máy của em rể có giá trị 10 triệu đồng rồi bỏ trốn đến TP Biên Hòa, Đồng Nai sinh sống. Ngày 22-2, Sang bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tây Ninh.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phạt nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại có đơn bãi nại. Do vậy, tòa phạt mức án như trên.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm