Nhân thân tốt được giảm án

HĐXX cho rằng hai bị cáo có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ, người bị hại cũng xin giảm hình phạt cho bị cáo nên tòa tuyên mức án trên.

Theo cáo trạng, Tân và Dũng đều là sinh viên Trường Đại học Yersin (Đà Lạt). Cuối tháng 2, trong lúc ngồi uống cà phê, thấy chiếc xe máy dựng trước quán, khổ chủ quên rút chìa khóa điện, Tân nhắn tin cho Dũng nhanh chân ra quán rinh xe.

Hai bị cáo mang xe máy ăn trộm đến tiệm cầm đồ nhưng chủ tiệm không nhận vì không giấy tờ… Dũng gọi điện thoại cho một bạn học nhờ “hiến kế” tiêu thụ xe.

Đến nơi, người bạn này nói điều phải trái, khuyên bạn mang tài sản trả lại cho người bị hại. Nghe ra, Dũng, Tân chạy xe máy ăn trộm vứt bỏ lại chỗ hoang vắng, hy vọng gia chủ tìm ra. Đang loay hoay “trả xe” thì cả hai bị bắt giữ cùng tang vật.

HOÀNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm