Trung Quốc sắp công bố những lời thú tội của tham quan

Trung Quốc sắp công bố những lời thú tội của tham quan ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 30-1 (Nguồn: Reuters)

Chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, nhắm vào những “con hổ” cấp cao cũng như “hạng ruồi” nhỏ lẻ, chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới: công khai tội trạng của các tham quan trước toàn dân.
Ngày 25-2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) đã thông báo trên trang thông tin chính thức rằng các lời thú tội của các tham quan “hổ” lẫn “ruồi” sẽ lần được được công bố cho dân chúng. CCDI cũng yêu cầu xã hội cần “giữ bình tĩnh” trước lần công bố lời khai đầu tiên trong năm nay.
Được biết, lời thú tội sắp được công khai thuộc về một vụ tham nhũng nhận hối lộ liên quan đến phó chủ tịch cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm