Giám đốc Sở tuổi 30 trần tình khoản nợ 3.000 tỉ

Con số nợ công của tỉnh, tính đến 31-12-2014, chính xác là 3.017 tỉ đồng.

Số nợ đọng này, ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam phân tích tại kỳ họp HĐND tỉnh đang diễn ra, là nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

Đây là khoản đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội, tăng nguồn thu cho tương lai nên việc trả nợ là tất yếu. Chuyện trả nợ đã được các cơ quan chức năng và UBND tỉnh dự liệu, tính toán.

nợ công, Giám đốc Sở trẻ nhất nước, Lê Phước Hoài Bảo, Quảng Nam, cầu Cửa Đại, nợ-công, Giám-đốc-Sở-trẻ-nhất-nước, Lê-Phước-Hoài-Bảo, Quảng-Nam, cầu-Cửa-Đại
Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo.

“Trong 3.017 tỉ đồng nợ này thì riêng nợ xây dựng cầu Cửa Đại, một công trình trọng điểm của tỉnh, đã chiếm hơn 2.538 tỉ đồng (ngân sách trung ương 1.694 tỉ đồng, ngân sách địa phương 778 tỉ đồng). Trong khi đó ngân sách trung ương đã bố trí thanh toán dứt điểm, nguồn vốn ngân sách địa phương mới bố trí đến hết năm 2014 là 93 tỉ đồng, năm 2015 là 180 tỉ đồng. Hiện dự án này vẫn nợ 572 tỉ đồng” - ông Bảo nói.

“Đô thị Nam Hội An đã được một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư với nguồn vốn trên 2 tỉ USD. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu Cửa Đại là cần thiết để phát triển khu kinh tế vùng ven biển kết nối với Khu kinh tế mở Chu Lai” - ông Bảo cho hay.

nợ công, Giám đốc Sở trẻ nhất nước, Lê Phước Hoài Bảo, Quảng Nam, cầu Cửa Đại, nợ-công, Giám-đốc-Sở-trẻ-nhất-nước, Lê-Phước-Hoài-Bảo, Quảng-Nam, cầu-Cửa-Đại
Việc xây cầu Cửa Đại khiến Quảng Nam nợ đọng xây dựng 3.000 tỉ đồng.

Việc nợ đầu tư xây dựng đang được các địa phương lên phương án trả. Trong đó, nợ nhiều nhất là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với 995 tỉ đồng, TP Tam Kỳ 210 tỉ đồng, TP Hội An 162 tỉ đồng, Sở GTVT 150 tỉ đồng.

Lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được xác định trả dứt điểm trong ba năm, đến 2018 trả xong.

Về nguồn tài chính để trả nợ, ông Bảo khẳng định đã có kế hoạch, năm nay đã bố trí các nguồn ngân sách trả được 1.485 tỉ đồng, hiện chỉ còn 1.532 tỉ đồng.

Theo ông Bảo, các huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam cần sớm xây dựng phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và quyết không để phát sinh nợ mới. Trong phân bổ kế hoạch vốn năm 2016 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, các địa phương phải huy động mọi nguồn lực để ưu tiên trả dứt điểm nợ đọng vào năm 2018.

Theo Vũ Trung (VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm