Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía bắc biển Đông từ chiều 17-8 có gió giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh. Cạnh đó, các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm