Đi giữa đường giết người

TAND Vĩnh Long vừa mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Phan Hoàng Trọng (ngụ ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn)10 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Trọng từng là thầy giáo, nhưng do thiếu nợ nhiều người nên đã nghỉ dạy tháng 10/2008 đi làm thuê kiếm sống. Do mắc nợ quá nhiều người, gia đình túng quẫn, ngày 6/7, Trọng mua sợi dây điện và phích cắm để về tự tử.

Trong khi đi, Trọng phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Trịnh có đeo nữ trang nên nảy sinh ý định cướp.

Đêm khuya, Trọng lẻn vào nhà, cắm phích dây điện vào ổ cắm rồi dí đầu kia vào người chị Mỹ. Chị Mỹ bị giật nhưng không chết nên kêu la.

Trọng tiếp tục bóp cổ chị rồi giật dây chuyền nhưng không được, bèn vùng chạy thoát thân. Một tuần sau, Trọng ra đầu thú.

Theo Gia Anh (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm