Được xóa án tích nhờ luật mới

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ 30 ngày 12-2-2012, Hoàng đi bộ đến nhà 66 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7 (TP Tuy Hòa) trộm cắp một xe mô tô trị giá 4 triệu đồng. VKSND TP Tuy Hòa đã truy tố Hoàng về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS. Xử sơ thẩm, TAND cùng cấp cho rằng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên xử tăng khung hình phạt (lên khoản 2 Điều 138) và phạt Hoàng hai năm sáu tháng tù. Sau đó VKS kháng nghị.

Theo HĐXX phúc thẩm, từ năm 1994 đến 2010, bị cáo Hoàng đã nhiều lần bị kết án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong tất cả các lần bị kết án nói trên, tài sản mà bị cáo chiếm đoạt đều dưới 2 triệu đồng. Theo quy định tại Nghị quyết (số 33 ngày 19-6-2009 của Quốc Hội) về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS thì bị cáo đương nhiên được xóa án tích. Do đó, hành vi trộm cắp xe mô tô của bị cáo vào năm 2012 không được coi là phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm