Hủy án vì chưa chứng minh đã kết tội

Theo hồ sơ, Tâm và Lộc được Công ty Vinh Quản giao chở 45 tấn phân DAP về kho ở huyện Bình Chánh. Chở hàng đi, hai bị cáo được Nhật rủ rê tráo số phân trên bán lấy tiền tiêu xài. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là hơn 276 triệu đồng.

Xử sơ thẩm tháng 9-2009, TAND huyện Bình Chánh phạt Nhựt, Nguyễn Thành Lộc cùng bảy năm tù, Huỳnh Thanh Tâm sáu năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm... Sau đó, Tâm kháng cáo xin giảm án.

Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã không xét hỏi hành vi phạm tội, không chứng minh Tâm phạm tội mà đã đưa ra tuyên án. Cuối cùng, tòa kết cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng nên hủy án, giao về cấp sơ thẩm xét xử lại.

P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm