Khảo sát khu vực sẽ làm đường xuyên rừng Cát Tiên

Đây là dự án nằm trên địa bàn xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) mà Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trong bài “Đồng Nai phản ứng dự án đường xuyên rừng Cát Tiên” vào ngày 18-12.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết con đường đi qua phần lớn đất trống, khu vực có lồ ô, tre, cây bụi. Việc này không hủy hoại rừng và con đường chiếm diện tích rất nhỏ (0,24% diện tích phân khu dịch vụ hành chính) nên không chia cắt rừng tự nhiên với sông Đồng Nai, không ảnh hưởng tới việc sinh hoạt của thú rừng...

Sau đó, đoàn làm việc đã đi khảo sát thực tế các khu vực và đến cuối ngày 23-12, đoàn khảo sát chưa đưa ra bất cứ kết luận nào.

Như đã thông tin, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi Bộ NN&PTNT kiến nghị cơ quan này xem xét lại việc đầu tư, thực hiện dự án cải tạo, xây dựng đường giao thông trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên. Đây là vùng được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ được lập các tuyến đường mòn chiều rộng tối đa không quá 1,5 m. Trong khi đó, dự án đường có chiều dài hơn 18 km, rộng 6 m... Nếu mở đường sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại bền vững của Vườn quốc gia Cát Tiên và không phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm