Lừa người không biết chữ, lãnh 14 năm tù

Theo hồ sơ, do cần tiền chữa bệnh nên bà Huê nhờ Duy làm thủ tục thế chấp nhà để vay ngân hàng 150 triệu đồng. Lợi dụng bà Huê già yếu lại không biết chữ nên Duy yêu cầu bà làm hợp đồng ủy quyền cho mình. Duy nhiều lần vay ngân hàng nhưng chỉ giao cho bà Huê 150 triệu đồng. Sau khi trả hết nợ, bà Huê đòi lại giấy tờ nhà nhưng Duy giao cho bà giấy tờ giả còn giấy tờ thật thì đem thế chấp để tiếp tục vay tiền. Tổng số tiền Duy lừa đảo chiếm đoạt được là 1,3 tỉ đồng.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm