Một bị cáo nhận án chung thân vì giết người

Nguyễn Chí Thiện, Hứa Trung Tín, Đỗ Thanh Hòa, Nguyễn Tấn Tín, Võ Anh Huy, Lương Hồng Trung, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Huy Đông và Hà Tấn Sắc bị tuyên phạt mức án từ sáu đến 16 năm tù cùng về tội giết người. Riêng Trần Nguyên Bình được tòa cho đi giám định tâm thần lại.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tính mạng người khác nên cần phạt nghiêm.

Theo hồ sơ vụ án, Bình bị Trường dùng dao tự chế chém bị thương nhưng không trình báo đến cơ quan công an mà về kể cho Sắc (là anh rể) cùng gia đình biết sự việc. Tối 29-8-2009, sau một chầu nhậu, nhóm Bình đã kéo nhau mang theo hung khí kiếm Trường trả thù. Khi đi đến đường Tầm Vu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), phát hiện Trường cùng vợ đang đi bộ trên đường nên cả nhóm dừng xe, chém anh này gục tại chỗ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm