Mua súng nhựa giả cảnh sát hình sự đi cướp

Ngày 26-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tiến Hà Tuân 12 năm tù và Nguyễn Văn Huỳnh 7 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Bùi Hải Sơn (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, rạng sáng 25-1-2009, anh Nguyễn D. Tr. điều khiển xe tay ga Airblade chở anh Võ Đ. Tr. lưu thông trên đường 3 tháng 2 (quận 11). Lúc này, Tuân và Huỳnh đi trên một xe máy đã ép xe hai nạn nhân vào lề và yêu cầu xuất trình giấy tờ.
Các nạn nhân không đưa giấy tờ xe thì Tuân liền cởi áo trói tay họ ra phía sau. Khi nạn nhân chống cự, Tuân dùng dùi cui đánh vào mặt và người gây thương tích.
Sau đó, Tuân giả vờ kêu Huỳnh gọi điện thoại về đội cảnh sát báo biển số “chiếc xe gian” và bắt nạn nhân lên xe tay ga chở về đội giải quyết, còn Huỳnh chạy xe máy (của Tuân) theo sau.
Đi được giữa đường, Tuân bảo anh D. Tr. xuống xe để Huỳnh chở. Khi anh D. Tr. vừa bước xuống xe thì cả hai rồ ga tẩu thoát.
 
Sau khi cướp xe, cả hai “cảnh sát hình sự” bán xe cho Sơn với giá 6,6 triệu đồng và còn khoe “đây là xe vừa cướp được”.
Với thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2009, Tuân và Huỳnh đã thực hiện 11 vụ cướp với tổng tài sản gần 110 triệu đồng.
Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm