Ngành đường sắt phải cung cấp lịch trình chạy tàu cho công an

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngoài nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành luật còn có sự buông lỏng của các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đường sắt còn nhiều bất cập, công tác phối hợp giữa các cơ quan hạn chế...

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu ngành đường sắt phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương rà soát các đường ngang dân sinh, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo... Theo ông Thăng, trong năm tháng qua, tai nạn đường sắt tăng cả ba tiêu chí (86 vụ tai nạn, làm chết 76 người và bị thương 24 người), điều này chứng tỏ những giải pháp đưa ra chưa thực sự hiệu quả.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm