Sau 2017, miền Nam sẽ thiếu điện

Đây là cơ sở để Chính phủ điều hành, xác định phương án tối ưu cho phát triển nguồn và lưới điện toàn quốc đáp ứng mục tiêu cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020, xét tới 2030.

Nhu cầu phụ tải toàn quốc trong năm 2011-2012 và sáu tháng đầu năm 2013 cho thấy tốc độ tăng trưởng điện thấp so với dự báo khoảng 3%-4%/năm. Theo đánh giá ban đầu, từ nay đến năm 2016-2017, hệ thống điện quốc gia sẽ đảm bảo công suất và sản lượng điện cung cấp. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, sẽ thiếu khoảng 600 triệu/122 tỉ kWh mỗi năm (0,5%) và rơi vào những tháng 3-4-5 ở phía Nam. Các nhà máy nhiệt điện phía Nam cần bổ sung từ 1.500 đến 2.000 MW công suất nguồn điện mới trong giai đoạn 2015-2020.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành điện sớm xây dựng để trình Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án trong tổng sơ đồ, làm cơ sở điều chỉnh các nguồn điện sẽ vận hành tới năm 2025.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm