Tái phạm nguy hiểm bị phạt năm năm tù

Trước đó, Hải không thừa nhận số ma túy bị thu giữ là của mình. Hải cũng không chịu ký vào biên bản phạm pháp quả tang và các biên bản liên quan.

Thậm chí khi ra tòa, ban đầu Hải vẫn chối tội. Tuy nhiên, khi HĐXX đưa ra các bằng chứng luận tội và cho rằng nếu Hải ngoan cố, tòa sẽ dựa vào vật chứng, lời khai của nhân chứng để buộc tội thì Hải mới thừa nhận hành vi.

Cuối cùng, HĐXX nhận định hành vi của Hải là nguy hiểm, làm ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an. Hải có nhân thân xấu, từng bị xử phạt về tội danh này nên đây là trường hợp tái phạm. Tuy nhiên, Hải đã thành khẩn nên tòa tuyên phạt như trên.

Ngày 7-8-2009, Hải cùng với ba người khác (không rõ lai lịch) bị các trinh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Hải bị bắt giữ vì trong người có mang theo ma túy, còn nhóm bạn Hải chạy thoát.

H.DƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm