Thủ tướng thăm và làm việc với báo Quân Đội Nhân Dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao báo Quân Đội Nhân Dân là một trong những đơn vị dẫn đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, chống chuyển hóa với nhiều bài viết có giá trị, thường xuyên, liên tục...

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Quân Đội Nhân Dân đã truyền tải tốt thông điệp của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương đến toàn quân và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của báo Quân đội Nhân Dân. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm của báo Quân Đội Nhân Dân là tiếp tục thông tin, tuyên truyền về sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước, quân đội; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa vào nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy hơn nữa hình ảnh tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.

• Cùng ngày, tại TP Huế, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào.

• Trước đó, ngày 20-12, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2018).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm