VỤ CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI GÂY Ô NHIỄM:

Tỉnh tính chuyện giúp dân khởi kiện

Cụ thể, theo ông Võ Việt Chính - chủ tịch Hội Nông dân Quảng Ngãi: “Sau thời gian UBND tỉnh đã ấn định, nếu mọi chuyện vẫn như cũ thì Hội Nông dân tỉnh sẽ đứng ra phối hợp với một số cơ quan chức năng liên quan cùng giúp người dân về mặt pháp lý để khởi kiện Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi ra tòa”.

Theo thống kê của UBND huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi, tổng thiệt hại về kinh tế do nhà máy cồn rượu thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi xả nước thải gây ô nhiễm sông Trà Khúc hồi đầu tháng 5 vừa qua là gần 4 tỉ đồng. Ngày 24-8, có 30 hộ dân bị thiệt hại đã cùng ký đơn đề nghị các cơ quan của tỉnh yêu cầu công ty bồi thường cho dân.

* Ngày 25-8, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định đưa sáu doanh nghiệp ra khỏi “danh sách đen” vì đã khắc phục việc gây ô nhiễm. Sáu doanh nghiệp gây ô nhiễm vẫn còn nằm trong “danh sách đen” là: Công ty gỗ Cẩm Hà (Hội An), Công ty chế biến cao su Đà Nẵng (Đại Lộc), Nhà máy sản xuất và chế biến thức ăn gia súc Tân Lợi (Quế Sơn), Công ty nhà Đà Thành (Tam Kỳ), Xí nghiệp mây tre lá Âu Cơ, Công ty cổ phần Quan Châu (Núi Thành).

* Sau khi ra quyết định chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng đình chỉ hoạt động và buộc di dời ngay đối với Công ty TNHH Việt Hùng Tuấn (chuyên sản xuất dầu đốt công nghiệp đốt lốp ôtô phế thải tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vừa qua UBND TP Đà Nẵng lại quyết định gia hạn cho công ty này tiếp tục hoạt động đến ngày 30-9 để “đốt hết lượng lốp ôtô đã nhập về và có thời gian di chuyển”. Hiện nay công ty này tiếp tục gây ô nhiễm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo P.XUÂN - V.TRƯỜNG - H.TRÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm