Toàn cảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình lên máy bay rời Hà Nội

Chiều 13-11, sau chuyến công du hai ngày tại Hà Nội, ông Tập Cận Bình - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đã lên chuyên cơ rời Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tiễn Chủ tịch Tập Cận Bình cùng đoàn khách cấp cao Trung Quốc tại sân bay có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, sáng 12-11, ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Sau khi rời sân bay và về khách sạn, ông Tập Cận Bình tới dự lễ khánh thành Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Trung cùng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch, tiếp đến là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc gặp này, nhiều văn kiện giữa hai quốc gia cũng được ký kết.

Sáng 13-11, nhà lãnh đạo Trung Quốc tới đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, ông cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. 

13 giờ 50 ngày 13-11, đoàn xe hộ tống Chủ tịch Tập Cận Bình tiến vào nhà ga khách quốc tế T2, sân bay Nội Bài.

Ông Tập Cận Bình ngồi trong xe, vẫy tay chào người dân phía bên ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc lần lượt bắt tay đoàn quan chức của Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình vẫy tay chào, trước khi vào máy bay.

Chiếc chuyên cơ Air China bắt đầu lăn bánh.

14 giờ 20 ngày 13-11, máy bay bắt đầu rời khỏi Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm