Trộm máy tính xách tay, lãnh án tù

Tại tòa, Thương khai vì người bị hại xúc phạm tới gia đình nên Thương lấy trộm đồ cho bõ tức. Đồng thời, Thương xin tòa giảm án vì bản thân còn trẻ người non dạ và hứa trong thời gian giam giữ sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành công dân tốt, trở về sống cống hiến cho xã hội.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm, tuy nhiên bị cáo đã biết ăn năn hối cải, có nhân thân tốt (đang là sinh viên). Gia đình cũng đã bồi thường cho người bị hại và người bị hại cũng có đơn bãi nại nên tòa cho Thương hưởng mức án thấp nhất trong khung hình phạt.

Ngày 27-12-2009, lợi dụng Loan (bạn cùng phòng trọ) đi vắng, Thương lén lấy máy tính xách tay của Loan đem bán. Khi Loan phát hiện mất máy tính xách tay và hỏi Thương thì Thương nói không biết. Đến khi công an phường triệu tập lấy lời khai, Thương mới nhận tội.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm