Vạch mặt tình trạng nhà thầu biến tướng

Tuy nhiên, khi trúng thầu, thi công thì chỉ có công ty con đảm nhiệm chứ tuyệt nhiên không thấy trách nhiệm của công ty mẹ, dù là người đã ký hồ sơ thầu. Đó là thông tin đáng chú ý do ông Lê Quốc Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu, đưa ra tại hội thảo đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng Việt Nam do Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 20-11.

Nhiều ý kiến còn cho rằng một khâu quan trọng làm chậm tiến độ dự án, chất lượng không đảm bảo là nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm và tài chính yếu kém. Sau khi trúng thầu, họ bán thầu hoặc giao cho quá nhiều nhà thầu phụ dẫn đến việc quản lý, điều hành manh mún, khó kiểm soát và không đáp ứng được tính đồng bộ của công trình.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm