Xóa ngập hơn 220 tuyến đường, tuyến hẻm

Đây là mục tiêu cụ thể, được UBND TP.HCM vừa đặt ra để thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Trong số chín tuyến đường ngập do triều vừa nêu có đường Lương Định Của (quận 2) và Huỳnh Tấn Phát (quận 7) ngập nặng. Bảy tuyến đường còn lại gồm: Nguyễn Văn Hưởng, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10 và đường 26…

Về ngập do mưa có các tuyến đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, Bạch Đằng, Nguyễn Hữu Cảnh, quốc lộ 13, Phan Anh, An Dương Vương, Hồ Học Lãm, Hậu Giang, Cao Văn Lầu, Bàu Cát…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm