Xử không đúng tội, bị hủy án

Trước đó, do bênh bạn, Sanh đã dùng rựa chém vào cổ người đánh nhau với bạn của Sanh gây thương tật 18,62%. Xử sơ thẩm, TAND huyện Tân Biên phạt Sanh bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận định hành vi của Sanh mang tính côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, cường độ quyết liệt, gây ra vết thương ở vùng trọng yếu trên cơ thể người bị hại dễ dẫn đến tử vong, thể hiện ý thức cố ý tước đoạt mạng sống của người khác. Người bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội giết người. Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất vụ án, xét xử sai tội danh dẫn đến sai thẩm quyền nên vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng...

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm