Bệnh hiểm nghèo, được giảm nhẹ

HĐXX nhận định hành vi của Nga là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sức khỏe người khác, xâm phạm đến việc độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy nên phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành thật khai báo, đang mắc bệnh hiểm nghèo nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Nga khai nhận mình vừa là con nghiện, vừa mua bán ma túy. Bị cáo bắt đầu buôn bán từ ngày 23-11-2011 và thường mua từ một người không rõ lai lịch rồi bán cho các con nghiện. Ngày 30-11-2011, đang bán thì bị cáo bị bắt quả tang.

D.THỨC - P.HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm