Dùng dao “xử” bạn nhậu, lãnh bảy năm tù

Vào năm 1996, Của đã gây án giết người rồi bỏ trốn, đến tháng 7-2011 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo hồ sơ công an, Của cùng Huỳnh Long Cương đến nhậu tại một quán ở xã Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Sau đó, Cương phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông ngồi bàn kế bên. Thấy Cương đập bể vỏ chai thủy tinh định đâm người, Của liền chạy đến can thì bị Cương đâm trúng ngực gây thương tích. Tức giận, Của giật lấy dao đâm vào cổ Cương khiến Cương chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Của sau khi gây án đã bỏ trốn cho đến ngày bị bắt theo lệnh truy nã.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm