Ghen tuông vô cớ, lãnh bảy năm tù

Linh nghi ngờ anh Ngô Văn Thơm có quan hệ bất chính với vợ mình nên từng nảy sinh mâu thuẫn. Chiều 26-9-2012, sau khi uống rượu, Linh đi bộ đến nhà người quen thì thấy anh Thơm đi ngang qua. Nhớ lại chuyện cũ, Linh liền lấy cây kéo đã chuẩn bị sẵn trong túi quần ra đâm mạnh một nhát vào ngực trái của anh Thơm. Mọi người can ngăn, đưa anh Thơm đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật 33%.

Theo tòa, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà bị cáo đã dùng cây kéo là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nạn nhân. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Bị cáo xin giảm án nhưng không có tình tiết nào mới để xem xét giảm nhẹ.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm