Giảm nhẹ vì được bãi nại

Chiều 2-8-2010, Phúc cùng anh Nguyễn Minh Dương dùng máy gặt đập liên hợp cắt lúa thuê. Phúc ngồi trước điều khiển máy, anh Dương ngồi sau cho lúa vào bao. Được một lúc, anh Dương nhảy xuống, chạy phía trước máy bắt chuột. Do không biết anh Dương đã xuống, lúa lại sắp cắt xong nên Phúc cài máy gặt ở chế độ tự cắt còn mình quay ra sau làm việc khác. Hậu quả, máy cắt chạy đến chỗ anh Dương, cuốn anh vào guồng máy...

HĐXX nhận định bị cáo chủ quan, bất cẩn trong điều khiển máy gặt nên dẫn đến cái chết của người bị hại. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, phía nạn nhân bãi nại, xin giảm nhẹ cho bị cáo; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, có con nhỏ. Đây là các tình tiết mới nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

BÁ DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm