Giật dây chuyền không thành vẫn vào tù

Trưa 17-9-2011, Phúc chở Toàn đi trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu) thì phát hiện chị Lương đang bán hàng trên vỉa hè có đeo dây chuyền vàng. Sau khi bàn bạc, Phúc cho xe áp sát chị Lương để Toàn ngồi sau giật lấy. Chị Lương giật lại và tri hô, mọi người vây lại bắt được Toàn. Phúc chạy thoát nhưng ra đầu thú ngay sau đó.

Theo HĐXX, hành vi trên của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi đã xâm phạm đến tài sản, gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe người bị hại. Tuy nhiên, xét thấy tại tòa hai bị cáo đã ăn năn hối cải, mới vi phạm lần đầu... nên tòa tuyên mức án trên.     

TRẦN DÂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm