Hiếp con bạn, lãnh 16 năm tù

Theo hồ sơ, chiều 30-7-2011, Bến đi đến nhà anh Đ. để rủ anh Đ. đi uống rượu nhưng không gặp mà chỉ thấy cháu PTAT (11 tuổi) đang tắm, quấn khăn ngang người. Bến nảy tà ý nên đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Sau đó, mẹ cháu T. về nhà thấy cháu có biểu hiện khác thường đã gặng hỏi nên được cháu kể lại toàn bộ sự việc...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự của bé gái, gây nên tâm lý hoang mang cho nạn nhân nên cần xử lý nghiêm.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm