Lấy xe bạn đi cầm, bị phạt 18 tháng tù

Theo hồ sơ, trưa 29-12-2010, Bảo điện thoại kêu bạn thân là anh NguyễnThế Hiển đến chở đi chung tiền cá độ bóng đá. Tuy nhiên, do anh Hiển nói buồn ngủ nên Bảo nói lên phòng nằm nghỉ để Bảo tự đi một mình. Khi phát hiện anh Hiển để toàn bộ giấy tờ trong cốp xe, Bảo nảy sinh lòng tham đã đem xe bạn đi cầm lấy 20 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng lòng tin của bạn thân để thực hiện hành vi phạm tội, trục lợi cho bản thân. Ngoài ra, bị cáo nhân thân xấu, không thể hiện sự phục thiện, chí thú làm ăn nên cần phạt nghiêm.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm