Ngang nhiên chặn đánh người, cướp xe

Rạng sáng 16-4-2011, Bình quen với nhóm Thành rồi rủ đi tìm người có tài sản để cướp. Sau đó, cả nhóm thấy chị T. đang chạy xe máy liền ùa ra chặn đầu, xông vào đánh đập chị T., cướp xe. Lấy được tài sản, cả nhóm đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

HĐXX nhận định hành vi các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ngang nhiên xâm phạm đến tài sản người khác, gây mất trật tự trị an. Bị cáo Bình chủ mưu, bị cáo Thành đã có tiền án nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, tòa xét thấy các bị cáo thành thật khai báo, biết ăn năn hối cải, người bị hại xin bãi nại cho các bị cáo nên tòa tuyên án như trên.

VD - ĐN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm