Say xỉn đâm chết cậu họ, lãnh án chung thân

Theo tòa, bản án tù chung thân là tương xứng với hành vi côn đồ của bị cáo, kháng cáo xin giảm án của Thuận đã bị tòa tuyên bác.

Say xỉn đâm chết cậu họ, lãnh án chung thân ảnh 1
Bị cáo Thuận xin được giảm án nhưng đã bị tòa tuyên bác
Theo bản án, ngày 29-5-2011, sau khi uống rượu chung với mấy người anh em bà con, Thuận đến nhà người anh em bạn dì ngồi chơi. Tại đây có ông Nguyễn Văn Mười Nhỏ, cậu họ của Thuận, cũng vừa tan tiệc ghé vào chơi. Thuận xin ông Nhỏ ít tiền để đi xe về nhà. Ông Nhỏ cho Thuận 130.000 đồng và có lời lẽ chửi Thuận. Bị cáo đã cự cãi và bị ông Nhỏ đuổi ra khỏi nhà. Tức giận, Thuận quay lại nhà người anh em vừa tổ chức nhậu, xuống bếp lấy con dao giắt vào người, sau đó quay lại chỗ ông Mười Nhỏ tiếp tục gây sự. Trong lúc cãi vã, bị cáo đã rút dao đâm một phát trúng ngực ông Nhỏ khiến ông tử vong. Theo C.MAI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm