Thiếu tiền chữa bệnh cho con, đánh liều đi trộm

Trước tòa, bị cáo Tú khai nhận ngày 4-12-2011 khi đang chạy xe trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) thì thấy nhà của anh Nguyễn Duy Quân không đóng cửa, bên trong có để một máy tính xách tay (định giá 6 triệu đồng) nên vào trộm. Tuy nhiên, khi Tú vừa vào nhà lấy máy tính thì bị anh Quân bắt tại chỗ. Tú khai lý do trộm máy tính là do con đang bệnh nặng, không đủ tiền chữa trị nên đánh liều.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội cần xử phạt thật nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo vì lý do người thân mắc bệnh, tài sản của nạn nhân đã được thu hồi và trả lại cho chủ nhân; trước tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên HĐXX giảm nhẹ để bị cáo sớm sửa chữa được lỗi lầm.

T.LÂM - T.TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm