ĐÀ NẴNG:

Giám đốc để xảy ra phá rừng bị luân chuyển

Theo ông Quỳnh, hiện nay các cơ quan chức năng cũng đã chính thức khởi tố vụ án phá rừng lớn nhất TP Đà Nẵng từ trước tới nay tại khu vực rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa giáp với Quảng Nam. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

“Chúng tôi đã đình chỉ bảy cán bộ, kiểm lâm bảo vệ rừng. Riêng Giám đốc ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa (ông Phạm Ngọc Sự-PV) hiện nay đã bị luân chuyển sang làm công tác khác và sở đã đưa một cán bộ khác lên thay thế”, ông Quỳnh nói.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ phá rừng, cất giấu gỗ quý (nhóm 2) xảy ra tại khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa là vụ phá rừng hết sức nghiêm trọng, quy mô lớn nhất TP Đà Nẵng từ trước tới nay. Số lượng gỗ bị lâm tặc phá là trên 43m3, trong đó số gỗ được phát hiện cất giấu trong rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa là 24,4mvà rừng giáp ranh của Quảng Nam là 18,6m3.

Sau sự việc, phó trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông Thủy Ngọc Trọng bị cách chức; phó trạm phụ trách Hồ Tấn Hai bị xử lý cảnh cáo và ông Nguyễn Văn Ấn (nhân viên bảo vệ rừng) bị khiển trách. Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cũng thành lập hội đồng kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với hai kiểm lâm phụ trách địa bàn rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vì thiếu trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ.

Ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã có văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT khảo sát, lập dự trù kinh phí xây dựng Trạm quản lý bảo vệ rừng mới trên lâm phận thành phố thay cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông. Theo đó, Sở NN&PTNT phải khẩn trương xây dựng và hoàn thành Trạm trước ngày 30-5-2015 để tổ chức di dời về vị trí mới và hoàn trả mặt bằng cho tỉnh Quảng Nam trước ngày 30-6-2015.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm