Chủ trì lễ tế là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Triết Giang Cát Tuệ Quân và ông Khổng Tường Giai, trưởng tôn đời thứ 75.
Lễ tế được chia thành bốn phần: Thi diễn thuyết Luận ngữ của Khổng Tử dành cho học sinh tiểu học và trung học, nghi lễ dạy chữ cho học sinh mới năm 2009, tuyển chọn người tham gia lễ tế và khai trương trang web họ Khổng Nam Tống.
Nhà thờ tổ họ Khổng tại Cù Châu được mệnh danh là Nam Tống thánh địa (thánh địa thời Nam Tống). Cuối thời Bắc Tống, Khổng Đoan Hữu thuộc đời thứ 48 đã dẫn đầu di dân từ Sơn Đông xuống Cù Châu và lập nhà thờ họ tại đây. Do đó, Cù Châu được coi là quê hương thứ hai của dòng họ Khổng.
Trước đó, tối 27-9, lễ hội văn hóa quốc tế về Khổng Tử đã được khai mạc tại Khúc Phụ (tỉnh Sơn Đông), quê hương của Khổng Tử với hơn 3.000 quan khách gồm các nhà ngoại giao, đại biểu của UNESCO, Đại hội Nho học thế giới... Nội dung gồm đại lễ tế Khổng Tử, đại hội Nho học thế giới lần thứ hai, hội đàm du lịch văn hóa Khổng Tử, hội đàm tư tưởng liêm chính Nho giáo lần thứ nhất...
HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)