Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.
Ukraine tập kích đoàn tàu Nga, phá hủy tổ hợp UAV tỉ USD của Moscow tại Crimea
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo lực lượng nước này đã tập kích một đoàn tàu chở nhiên liệu tiếp tế cho quân đội Nga tại khu vực Luhansk (hiện do Nga kiểm soát) vào đêm 3-4 và rạng sáng 4-4, theo tờ Kyiv Independent.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các cuộc tập kích diễn ra gần khu vực làng Stanytsia Luhanska và Shchotove thuộc tỉnh Luhansk. Đây là những tuyến vận tải làm nhiệm vụ tiếp tế cho lực lượng Nga đang đồn trú tại khu vực này.
"Việc những cơ sở này bị hư hại đã gây khó khăn cho công tác tiếp tế nhiên liệu cho lực lượng Nga" - tuyên bố của quân đội Ukraine nhấn mạnh.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận rằng quân đội nước này hôm 2-4 đã tập kích sân bay Kirovske của Nga tại bán đảo Crimea (hiện do Moscow kiểm soát).
Kiev cho biết thêm một đơn vị UAV tinh nhuệ thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) phối hợp cùng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tiến hành một chiến dịch tấn công hiệp đồng nhằm vào nhiều khí tài quân sự của Nga tại sân bay. Cuộc tấn công đã phá hủy một máy bay tuần tra An-72 và gây thiệt hại nặng cho 4 tổ hợp UAV Orion.
UAV Orion của Nga là dòng UAV trinh sát - tấn công cỡ lớn, chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra trên biển và có khả năng mang theo tới 200 kg thuốc nổ. Xét về thiết kế, dòng UAV này được đánh giá là mẫu khí tài tương đương với UAV Reaper của Mỹ, với chi phí sản xuất ước tính hơn 5 triệu USD/chiếc.
Theo dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, UAV Orion có tầm hoạt động 250 km, thời gian bám trụ trên không lên đến 24 giờ và trần bay đạt mức 7,5 km.
Đồng minh hối thúc Ukraine ngừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga giữa bão giá toàn cầu
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, xuất bản ngày 4-4, ông Kyrylo Budanov - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các đồng minh đã đề nghị Kiev tạm dừng tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.
“Chúng tôi đang nhận được những tín hiệu nhất định về vấn đề này" - ông Budanov nói, song không cung cấp thêm chi tiết.
Vị quan chức này không nêu rõ những quốc gia nào đã yêu cầu Kiev tạm ngừng các cuộc tập kích.
Lâu nay, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó các nhà máy lọc dầu là mục tiêu quen thuộc, theo Kyiv Independent.
Kiev coi các cơ sở này là mục tiêu quân sự hợp pháp, cho rằng các cơ sở này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Nga nói bắn hạ 85 UAV Ukraine trong đêm, trải rộng 9 khu vực và Biển Đen
Ngày 4-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 85 UAV của Ukraine trong đêm 3-4 rạng sáng 4-4, tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga cũng như trên vùng trời Biển Đen và bán đảo Crimea.
Theo thông báo, các hệ thống phòng không trong trạng thái trực chiến đã được triển khai để đối phó loạt UAV cánh cố định, được phát hiện xuất hiện đồng thời ở nhiều hướng, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Những mục tiêu này đã bị vô hiệu hóa tại các khu vực Belgorod, Bryansk, Kursk, Oryol, Rostov, Samara, Saratov, Tula và Voronezh.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh toàn bộ số UAV nói trên đã bị đánh chặn, song không đề cập thiệt hại cụ thể hay hậu quả trên mặt đất tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Ông Erdogan gặp ông Zelensky, một ngày sau khi điện đàm ông Putin
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 4-4, một ngày sau khi ông Erdogan điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về những bước tiến mới trong hợp tác an ninh" - ông Zelensky thông báo trên ứng dụng Telegram sau cuộc hội đàm. Theo Tổng thống Ukraine, Kiev sẵn sàng hỗ trợ Ankara về "chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm", Kyiv Independent đưa tin.
Ông Erdogan và ông Zelensky cũng thảo luận về các dự án liên quan cơ sở hạ tầng khí đốt, bao gồm khả năng hợp tác khai thác các mỏ khí đốt.
Các phái đoàn của hai nước sẽ hoàn tất chi tiết của các thỏa thuận trong những ngày tới, ông Zelensky cho biết.
Ông Zelensky đã hạ cánh xuống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4-4 để có các cuộc "hội đàm thực chất" với ông Erdogan. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau chuyến công du của nhà lãnh đạo Ukraine tới 3 quốc gia vùng Vịnh, nơi ông thảo luận về sự hỗ trợ của Ukraine giữa lúc chiến sự nổ ra ở Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran.
Trước đó, vào ngày 3-4, ông Erdogan đã có cuộc điện đàm với ông Putin, theo hãng tin Sputnik. Ông Putin và ông Erdogan đã thảo luận về việc triển khai các dự án năng lượng chiến lược chung giữa hai nước.
Trong thông cáo, Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các bước đi nhằm mở rộng quan hệ chính trị, thương mại và kinh tế giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Hai bên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các biện pháp đảm bảo an ninh tại Biển Đen, trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt và tàu thương mại.
Nga cáo buộc NATO tăng cường quân sự ở sườn đông, làm suy yếu an ninh châu Âu
Ngày 4-4, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tích cực gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực sườn phía đông, làm xói mòn cấu trúc an ninh tại châu Âu, Sputnik đưa tin.
Trong thông điệp đăng trên Telegram, cơ quan này nhận định quá trình tăng cường lực lượng của NATO đang diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia thành viên ở Đông Âu.
Theo phía Nga, hệ quả là châu Âu ngày càng bị “quân sự hóa”, kéo theo những rủi ro đối với ổn định khu vực.
Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng liên minh quân sự này, dù được mô tả là mang tính phòng thủ, đã trải qua tổng cộng 10 đợt mở rộng, trong đó có 7 đợt diễn ra sau khi Liên Xô tan rã. Moscow tiếp tục nhắc lại lập luận rằng việc mở rộng về phía đông đi ngược lại các cam kết trước đó.
Cùng ngày, Nga nhấn mạnh mốc 77 năm kể từ khi Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết, đặt nền móng cho sự ra đời của NATO. Theo quan điểm của Moscow, những diễn biến hiện nay cho thấy vai trò và bản chất của liên minh này đã có nhiều thay đổi so với mục tiêu ban đầu.
NATO chưa lên tiếng về thông tin trên.