3 tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

3 tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1

Lực lượng Tuần duyên Nhật ra sức giám sát vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin AFP, Lực lượng Tuần duyên Nhật (JCG) cho biết ba tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 12 hải lý. Trước đó, hôm 22-4 tám tàu hải giám Trung Quốc cũng tiến vào vùng biển này.

Khi đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu Trung Quốc đổ bộ lên các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Dù vậy, chính quyền Tokyo khẳng định vẫn mở ra “cửa sổ đối thoại” với Bắc Kinh về vấn đề liên quan đến quần đảo này.

Nguồn tin báo Asahi cho biết Nhật và Trung Quốc đang xem xét kế hoạch đối thoại quân sự cấp cao ngay trong tháng này. Chánh văn phòng nội các nhật Yoshihide Suga xác nhận thông tin trên.

Dù Nhật và Trung Quốc đang cố theo đuổi đối thoại, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên vẫn rất căng thẳng. Theo Tân Hoa xã, mới đây Trung Quốc lên tiếng chỉ trích việc Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) sẽ tập trận giành lại đảo với hải quân Mỹ ở California.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “áp lực từ nước ngoài” sẽ không thể ngăn chặn Trung Quốc “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” trên biển Hoa Đông.

Theo Nguyệt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm