Ai Cập: 110 người bị thương trong biểu tình

Hôm 11-10, tòa án ở Cairo tuyên tha bổng 24 nhân vật cấp cao dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak do thiếu bằng chứng. Các bị cáo bị truy tố vì đã ra lệnh tấn công những người biểu tình ở quảng trường Tahrir trong “cách mạng sông Nil” vào đầu năm 2011.

Ai Cập: 110 người bị thương trong biểu tình ảnh 1

Ngày 12-10, phe phản đối phán quyết tòa án đã biểu tình đổ tội cho Viện trưởng Abdel-Meguid Mahmoud thiếu chuẩn bị chứng cứ. Phe ủng hộ phán quyết cũng xuống đường. Hai phe choảng nhau bằng gạch đá, chai lọ, chai xăng và nắm đấm (ảnh). Đã có 110 người bị thương trong xung đột. Hai xe buýt bị đốt. Cảnh sát không can thiệp. Biểu tình cũng đã diễn ra ở Alexandria.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm