Ấn Độ sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 42 tỷ USD

Ấn Độ sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 42 tỷ USD ảnh 1

Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: Internet)
Con số này cao hơn mức 1.644,415 tỷ rupee (36 tỷ USD) của tài khóa 2011-2012.

Nhà phân tích chính trị chiến lược, tiến sỹ Laxman Behera thuộc Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ (IDSA) cho rằng việc tăng chi phí quốc phòng của Ấn Độ là "quy luật tự nhiên" trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang rất phức tạp.

Hơn nữa, ngay trong năm 2012, Ấn Độ sẽ phải thực hiện một loạt hợp đồng vũ khí lớn mà nước này vừa ký kết với các đối tác như Nga, Pháp, Mỹ…, trong đó có hợp đồng mua 126 máy bay (Rafale Medium Multirole Combat Aircraft-MMRCA) của Pháp với tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Ngoài ra, Bộ quốc phòng Ấn Độ cũng đang triển khai một loạt dự án trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội để thay thế số vũ khí đã cũ và lạc hậu nhằm tăng cường sức mạnh của hải, lục và không quân.

Phát biểu trước kỳ họp quốc hội (ngày 19/3), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết dự toán ngân sách quốc phòng được bổ sung dựa trên yêu cầu của Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo khả năng phát triển và duy trì sức mạnh của quân đội Ấn Độ.

Tuy nhiên, giới phân tích quân sự Ấn Độ cho rằng mặc dù dự trù ngân sách quốc phòng Ấn Độ tài khóa 2012-2013 tăng 17%, song tổng dự toán ngân sách quốc phòng của nước này vẫn chưa vượt mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Cụ thể, mức tăng trong tài khóa 2011-2012 là 1,83%, còn trong tài khóa 2012-2013 sẽ đạt 1,9%. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm ngân sách 300 tỷ rupee dành để triển khai các kế hoạch mua sắm vũ khí phục vụ quân đội dài hạn như dự kiến sẽ được chi mua sắm các phương tiện phục vụ các lực lượng không quân, hải quân và lục quân, với tổng mức dự kiến 795,79 tỷ rupee (tăng 15,7% so với 691,99 tỷ rupee của tài khóa 2011-2012).

Trong khi đó, nguồn ngân quỹ trên cũng sẽ được chi cho các kế hoạch mua sắm quốc phòng mới và thanh toán các hợp đồng đang thực hiện./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm